Phát hiện bom chùm, đạn cối trong rừng tràm của người dân ở Quảng Trị

10/03/2023 09:33 GMT+7

Hàng chục loại vật liệu nổ, trong đó có cả bom chùm, vừa được phát hiện tại khu vực người dân trồng rừng tràm ở xã Ba Tầng, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10.3, đại diện quản lý dự án NPA/RENEW (thực hiện hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo ở tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phát hiện nhiều vật liệu nổ tại xã Ba Tầng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị.

Quảng Trị: Phát hiện hàng chục vật liệu nổ ở nơi người dân sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Lực lượng của dự án NPA/RENEW cùng người dân khảo sát quanh khu vực rừng tràm

NPA/RENEW CUNG CẤP

Cụ thể, quá trình triển khai hoạt động khảo sát kỹ thuật tại thôn Vầng (xã Ba Tầng), trong 2 ngày 7 và 8.3, các cán bộ thuộc dự án NPA/RENEW phát hiện tổng cộng 36 vật liệu nổ ở khu vực người dân thôn Vầng trồng rừng tràm từ nhiều năm trước. Trong đó, có 11 bom chùm, 1 đạn pháo 57 mm, 12 đoạn cối 60 mm, 3 đạn cối 81 mm, 2 lựu phóng 40 mm (M79) và 7 vật liệu nổ khác.

Quảng Trị: Phát hiện hàng chục vật liệu nổ ở nơi người dân sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Các khu vực có vật liệu nổ được khoanh vùng

NPA/RENEW CUNG CẤP

Quá trình sử dụng đất, người dân nhiều lần phát hiện bom mìn chưa nổ, nên không dám trồng các loại cây ngắn ngày. Từ tháng 2.2023 đến nay, các cán bộ của dự án NPA/RENEW đã khảo sát hơn 1 triệu m2 đất ở thôn Vầng và thôn Măng Song (xã Ba Tầng). Quá trình khảo sát, các đội đã phát hiện 204 vật liệu nổ, 50% trong số đó là bom chùm.

Sau khi được hỗ trợ làm sạch các diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, người dân ở thôn Vầng và thôn Măng Song thuận lợi hơn trong việc trồng các loại cây ngắn ngày, cho hiệu quả kinh tế cao như sắn, thay vì phải trồng tràm (cây dài ngày) như lâu nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.