Phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

20/05/2022 10:01 GMT+7

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) vừa phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm thuộc 1 bộ, 2 họ đang sinh sống trong khu bảo tồn.

Ngày 20.5, thông tin từ Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu cho biết, kết quả đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài linh trưởng trong giai đoạn 2019 - 2021 của đơn vị này, phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm thuộc 1 bộ, 2 họ đang sinh sống tại các khu rừng nhỏ trong khu bảo tồn.

Khỉ mốc được phát hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Pù Hu

5 loài linh trưởng gồm: khỉ cộc, khỉ vàng, khỉ mốc, voọc xám và 1 loài họ cu li nhỏ. Tổng 5 loài linh trưởng quan sát được gồm 41 cá thể, trong đó có 13 cá thể đực trưởng thành, 20 cá thể cái trưởng thành, 4 cá thể đực bán trưởng thành và 4 cá thể cái bán trưởng thành.

Sau khi phát hiện 5 loài linh trưởng quý hiếm trên, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đã xác định các nguy cơ đe dọa tuyệt chủng và tìm giải pháp bảo tồn các loài thú quý hiếm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu rộng 24.000 ha, nằm trong địa giới hành chính H.Quan Hóa và H.Mường Lát (Thanh Hóa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.