Phát hiện 4,2 m3 gỗ trái phép tại xưởng cưa của em trai chủ tịch xã

15/07/2016 07:11 GMT+7

Ngày 14.7, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận thông tin trưa 13.7 lực lượng kiểm lâm đã mật phục và phát hiện 4,2 m 3 gỗ kiềng và gõ (thuộc nhóm 2).

Số gỗ trên không có giấy tờ hợp pháp, không có dấu búa kiểm lâm (ảnh), tại cơ sở cưa xẻ mộc dân dụng của ông Hoàng Văn Sơn (thôn 7, xã Thượng Quảng, H.Nam Đông).
Ông Sơn là em trai ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng. Hiện tại, số tang vật bị tạm giữ tại Hạt kiểm lâm Nam Đông để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn khẳng định: “Mình biết xưởng cưa ông Hoàng Văn Sơn thực chất là của một người khác nhờ đứng tên, nhưng xử lý người này thì không phải dễ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.