Phát hiện 21 tấn vỏ ruột heo nhập từ Trung Quốc thiếu chứng nhận vệ sinh, an toàn

19/08/2014 17:40 GMT+7

* Cơ sở làm thức ăn gia súc sản xuất thức ăn cho người (TNO) Công ty TNHH Minh Nhật Quốc Tế (H.Bình Chánh, TP.HCM), chứa gần 21 tấn vỏ ruột heo nhập từ Trung Quốc thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

(TNO) Công ty TNHH Minh Nhật Quốc Tế (H.Bình Chánh, TP.HCM), chứa gần 21 tấn vỏ ruột heo nhập từ Trung Quốc thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 
Mặc dù giấy phép hoạt động là sản xuất, cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc nhưng Công ty TNHH MTV Hòa Thắng lại sản xuất thực phẩm cho người - Ảnh do Cơ quan Thú y Bình Chánh cung cấp

Chiều 19.8, Đội Quản lý thị trường Bình Chánh (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) cho biết, trong ngày đã kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Minh Nhật Quốc Tế tại ấp 3B, xã Bình Hưng (H.Bình Chánh), phát hiện trong kho đang chứa gần 200 thùng vỏ ruột heo nhập khẩu từ Trung Quốc (bình quân 160kg/ 1 thùng, tương đương khoảng 21 tấn), dùng để chế biến lạp xưởng.

Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định kho hàng này do công ty Minh Nhật Quốc Tế thuê kho để chứa, chưa có giấy phép, thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, lô hàng thiếu thông tin trên nhãn mác, không có thông tin cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại diện Đội Quản lý thị trường Bình Chánh, cho biết vụ việc đang được đoàn kiểm tra tiếp tục làm rõ, xử lý.

* Cùng ngày, đại diện đoàn liên ngành Bình Chánh (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã kiểm tra Công ty TNHH MTV Hòa Thắng (ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) do ông Nguyễn Hữu Chiến làm Giám đốc, phát hiện vi phạm do hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký.

Cụ thể, công ty này hoạt động với chức năng sản xuất tép mỡ, mỡ nước cung cấp nguyên liệu làm thức ăn gia súc. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công ty này lại hoạt động sơ chế 470 kg tai heo dùng làm thực phẩm cho người.

Ngoài ra, công ty Hòa Thắng không đảm bảo vệ sinh trong hoạt động sản xuất, do nền sàn đọng nước bẩn, lẫn nhiều tạp chất lạ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền 8,5 triệu đồng đồng thời buộc đình chỉ ngay hành vi vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm, kiểm dịch lại lô hàng trên để xử lý. 

Hoàng Việt

>> Cứ thấy hàng giả là bắt, tịch thu, tiêu hủy
>> Hàng giả đầy đường
>> Tiêu hủy hàng lậu, hàng giả
>> Vân tay' nano chống hàng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.