Phát hiện 2 học sinh mua hóa chất qua mạng để tự chế pháo nổ

Minh Phong
Minh Phong
19/01/2024 21:15 GMT+7

Đặt mua các loại hóa chất trên mạng, 2 học sinh pha trộn để chế pháo nổ đốt trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 19.1, thông tin từ Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 học sinh mua hóa chất để tự chế pháo nổ.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 45 ngày 18.1, Công an P.Long Xuyên (TX.Kinh Môn) phát hiện em N.B.L (15 tuổi, học sinh THCS) trú trên địa bàn phường, có hành vi đốt pháo nổ. Tổ công tác đưa L. về trụ sở để xác minh, làm rõ.

L. khai nhận từ giữa tháng 12.2023 truy cập vào các trang bán hàng trên mạng đặt mua natri benzoat, lưu huỳnh và kaliclorat. Sau khi nhận được hàng, thông qua mạng xã hội, L. học được cách pha trộn các hóa chất tạo thành thuốc pháo nổ.

L. chế được 9 quả pháo nổ rồi mang ra cánh đồng gần nhà đốt hết. Số thuốc pháo còn lại, L. cất giấu tại nhà nhằm tiếp tục chế pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới. Khám xét nơi ở của L., lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 1,2 kg thuốc pháo đựng trong hộp nhựa.

Phát hiện 2 học sinh mua hóa chất qua mạng để tự chế pháo nổ- Ảnh 1.

Vỏ pháo và thuốc pháo tự chế của 2 học sinh bị công an thu giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 16.1, Công an P.Long Xuyên phát hiện em T.T.M (15 tuổi, tạm trú trên địa bàn phường, bạn học cùng lớp với L.) cất giấu 3 vật hình trụ tròn bằng giấy trong ba lô. M. khai nhận là pháo nổ do mình tìm mua nguyên liệu về nhà tự chế.

M. đặt mua các loại hóa chất trên mạng về pha trộn thành thuốc pháo, đồng thời sử dụng một số nguyên liệu có sẵn để cuộn thành vỏ pháo, ngòi pháo. 3 quả pháo nổ thành phẩm được M. giấu trong ba lô để mang đi đốt. Số vỏ pháo và thuốc pháo còn lại M. cất tại nơi ở.

Căn cứ lời khai của M., lực lượng công an phường khám xét nơi ở của học sinh này, thu giữ 2,5 lạng thuốc pháo cùng 40 vỏ pháo tự chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.