Phát hiện 2 cơ sở bán măng vàng tươi nhuộm chất cấm

05/04/2016 18:40 GMT+7

Ngày 5.4, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản TP.Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện 2 cơ sở bán măng tươi chứa chất cấm trên địa bàn.

Ngày 5.4, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản TP.Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện 2 cơ sở bán măng tươi chứa chất cấm trên địa bàn.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ nên mua măng có màu tự nhiên, không mua măng màu vàng tươi - Ảnh minh họa: Hoàng ViệtChi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ nên mua măng có màu tự nhiên, không mua măng màu vàng tươi - Ảnh minh họa: Hoàng Việt

Trước đó, từ ngày 4.4, Chi cục lập 3 đoàn kiểm tra tình hình mua bán măng tươi, phát hiện cơ sở bán măng ở chợ Thanh Khê 1, Q.Thanh Khê và chợ An Hải Đông, Q.Sơn Trà có sử dụng chất vàng ô để nhuộm măng.

Theo ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, khi thấy đoàn kiểm tra, 2 hộ kinh doanh này giấu số măng nhưng bị ngăn chặn, tịch thu và cảnh cáo.

Các hộ kinh doanh cho hay sau khi nghe thông tin về măng màu vàng tươi có chất vàng ô, họ không lấy thêm hàng nhưng tranh thủ bán hết số hàng còn tồn lại.

Ngay sau đó, Chi cục đã yêu cầu hộ kinh doanh tiêu hủy toàn bộ số măng, khuyến cáo toàn chợ chỉ được bán măng có màu sắc trắng nhạt tự nhiên, tuyệt đối không bán các loại măng có màu vàng tươi đẹp mắt.

Trước đó, qua lấy 25 mẫu măng và dưa ở các chợ, Chi cục đưa vào TP.HCM xét nghiệm, đến nay được trả kết quả 9 mẫu, trong đó có 7 mẫu măng chứa chất vàng ô (Auramine O).

Đây là chất cấm sử dụng trong thực phẩm, dùng trong công nghiệp nhuộm vải, gỗ, giấy, sơn, tổ chức Ung thư thế giới (IARC) xếp vào chất gây ung thư nhóm 3, tức là có khả năng gây bệnh cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.