Phát hiện 18 thi thể trong đám cháy rừng ở Hy Lạp

22/08/2023 21:55 GMT+7

Lực lượng chức năng Hy Lạp ngày 22.8 phát hiện 18 thi thể chết cháy tại một vùng quê ở miền bắc nước này, nơi các đám cháy rừng đang lan rộng vượt tầm kiểm soát.

Reuters dẫn lời lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết 18 thi thể chết cháy được phát hiện trong đám cháy rừng tại miền bắc có thể là của những người di cư. Đám cháy tại đây đã diễn ra đến nay là ngày thứ tư và đã vượt tầm kiểm soát.

Phát hiện 18 thi thể chết cháy trong đám cháy rừng ở Hy Lạp - Ảnh 1.

Trực thăng chữa cháy tại Alexandroupolis ở miền bắc Hy Lạp ngày 21.8

AFP

Vùng Evros rộng hơn là tuyến đường mà người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ thường hay đi qua. "Với việc không có báo cáo cư dân mất tích nào từ các khu vực xung quanh, có khả năng đây là những người đã vượt biên trái phép đang bị điều tra. Việc tìm kiếm toàn bộ khu vực nơi đám cháy bùng phát đang diễn ra", lực lượng cứu hỏa nói.

Trước đó, một thi thể khác cũng được cho là của người di cư được tìm thấy trong ngày 21.8 trong một đám cháy ở tây bắc thủ đô Athens.

Phát hiện 18 thi thể chết cháy trong đám cháy rừng ở Hy Lạp - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại làng Makri, vùng Evros ngày 22.8

REUTERS

Hàng trăm lính cứu hỏa đang chống chọi 65 đám cháy rừng bùng phát trong vài ngày qua tại Hy Lạp, CNN dẫn lời quan chức Yiannis Artopios của lực lượng cứu hỏa cho biết.

Một số đám cháy lớn xảy ra tại thị trấn đông bắc Alexandroupolis, nơi 13 cộng đồng đã được sơ tán từ cuối tuần trước. Khoảng 200 bệnh nhân cũng được đưa đi khỏi 2 bệnh viện của thị trấn trong ngày 22.8.

Một nhân viên y tế miêu tả tình hình giống như thời chiến. "Tôi làm việc được 27 năm mà chưa từng thấy cảnh này. Nó thật sự giống như chiến tranh. Băng ca ở khắp nơi, các bệnh nhân thì ở đây, túi truyền dịch thì ở đó, giống như có một quả bom đã phát nổ vậy", nhân viên y tế Nikos Gioktsidis nói với Reuters.

Phát hiện 18 thi thể chết cháy trong đám cháy rừng ở Hy Lạp - Ảnh 3.

Bác sĩ, quân nhân và người thân bên ngoài một chiếc phà ở Alexandroupolis, nơi bệnh nhân của một bệnh viện được đưa lên tạm lánh nạn

REUTERS

Các đám cháy cũng bùng phát gần thủ đô Athens, đe dọa những ngôi nhà dân và nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán một số khu vực.

Hàng chục lính cứu hỏa từ Romania đã đến Hy Lạp trong ngày 22.8 và lực lượng từ các nước châu Âu khác dự kiến sẽ tham gia hỗ trợ. Nhiều cộng đồng tại vùng Evros đã sơ tán trong khi nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xảy ra các đám cháy mới vẫn còn cao. Tính đến ngày 21.8, các đám cháy đã thiêu rụi khu vực rộng hơn 8.500 hecta.

Cháy rừng vào mùa hè là chuyện bình thường tại Hy Lạp nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây do không khí nóng, khô và có gió, diễn biến được cho là liên quan biến đổi khí hậu.

NASA: Cháy rừng Hawaii là hệ quả của nhiệt độ tăng, 2023 có thể là năm nóng nhất từng được ghi nhận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.