Phát động Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/05/2018 15:03 GMT+7

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 có khoảng 6.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 người.

Ngày 19.5, tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn, Bình Định), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN VN), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp tổ chức Lễ phát động cấp Trung ương “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018.
Tham dự lễ phát động có ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định; ông Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN VN; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN; GS.TS Trần Văn Thuấn, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, và sự góp mặt của 1.000 hội viên, thanh niên, y, bác sĩ trẻ...
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 19.5 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến có khoảng 6.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 người, mổ mắt miễn phí cho 500 người cao tuổi, tổ chức tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc, có 50.000 trẻ em tham gia Ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh.
Ông Lê Kim Toàn (ảnh trên) và ông Nguyễn Phi Long tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: HOÀNG TRỌNG
GS.TS Trần Văn Thuấn trao quà cho các học sinh ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ban Tổ chức cũng vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, dự kiến tiếp nhận được 13.000 đơn vị máu, tặng bình lọc nước sạch diệt khuẩn cho hơn 50 điểm trường tiểu học và mẫu giáo…
“Đây là hoạt động thể hiện y đức của người thầy thuốc Việt Nam, không quản ngại khó khăn gian khổ, đi đến nơi nhân dân cần. Đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều nơi nhân dân còn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam, trong đó có đội ngũ thầy thuốc trẻ góp phần xóa đi sự mất cân bằng về chăm sóc y tế, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”, GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và máy đo huyết áp) cho 20 gia đình chính sách; trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 học sinh H.Tây Sơn; tặng 1 bể bơi di động trị giá 30 triệu đồng để Tỉnh đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi.
Tập huấn cho học sinh rửa tay bằng xà phòng ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tập huấn sơ cứu tai nạn cho học sinh ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các nhà hảo tâm cũng phối hợp tặng các điểm trường tiểu học trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Lạng Sơn, mỗi trường 3 bộ bình lọc nước dung tích 20 lít, có khả năng lọc cặn bẩn và vi khuẩn giúp cho các em có nguồn nước sạch thuận tiện cho sinh hoạt.
Sau khi kết thúc Lễ phát động, tại khuôn viên Bảo tàng Quang Trung đã diễn ra các hoạt động như: Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân; Tập huấn phương pháp sơ cấp cứu giáo viên mầm non, tiểu học; Ngày hội rửa tay bằng xà phòng; Tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh; Ngày hội hiến máu tình nguyện và tư vấn hiến tạng cho hội viên, thanh niên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.