Phạt doanh nghiệp khai thác đất thịt trái phép 350 triệu đồng, tịch thu 3 xe tải

Gia Bách
Gia Bách
05/07/2018 16:15 GMT+7

Một doanh nghiệp khai thác đất thịt vừa bị phạt 90 triệu đồng, bị tịch thu 3 xe tải, 1 xe cuốc, bị buộc phải phục hồi môi trường khai thác trong 6 tháng...

Ngày 5.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Duy Khiêm (Công ty Duy Khiêm) trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Theo đó, Công ty Duy Khiêm (có trụ sở chính tại ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, Cà Mau) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản.
Một khu vực đất bị Công ty Duy Khiêm khai thác (ảnh chụp vào ngày 22.3) ẢNH: GIA BÁCH
Công ty Duy Khiêm bị phạt tương đương giá trị khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ là 350 triệu đồng; tịch thu 1 xe cuốc (không đăng ký đăng kiểm), 3 xe ô tô tải (BS 69C - 023.50, 69C - 024.19, 69C - 025.45).
Công ty Duy Khiêm cũng buộc phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn trong thời gian 6 tháng.

Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Cà Mau, Công ty Duy Khiêm trước đó đã có hành vi khai thác đất thịt (đất ruộng, đất trồng lúa) để san lấp kho bãi và bán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.