Pháp, Ý chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger

02/08/2023 06:24 GMT+7

Pháp và Ý ngày 1.8 cho biết hai nước sẽ bắt đầu tổ chức các chuyến bay để đưa công dân của họ cũng như các nước EU khác về nước, giữa lúc bất ổn gia tăng ở cả trong và ngoài Niger sau vụ đảo chính tuần trước.


Tổng thống Mohamed Bazoum của Niger đã bị lực lượng cận vệ giam giữ trong phủ tổng thống ở thủ đô Niamey từ ngày 26.7, trong khi tướng Abdourahamane Tiani, người đứng đầu lực lượng này, tuyên bố mình là nhà lãnh đạo mới của đất nước.

"Xét đến tình hình ở Niamey, bạo lực nhằm vào sứ quán của chúng tôi ngày 30.7, cũng như thực tế rằng không phận bị đóng cửa và công dân của chúng tôi không thể rời đi bằng phương tiện của họ, Pháp đang chuẩn bị sơ tán công dân của mình và công dân các nước châu Âu khác", Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp ngày 1.8.

Đảo chính quân sự ở Niger liên quan gì đến thế đối đầu phương Tây - Nga?

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cùng ngày thông báo nước này sẽ tổ chức các "chuyến bay đặc biệt" để đưa công dân của họ ở Niger về nước.

Niger là thuộc địa cũ của Pháp và Paris đã duy trì quân đội tại đây với lập luận giúp Niamey chống lại các phong trào thánh chiến. Song một bộ phận ở Niger không đồng thuận với sự hiện diện này, kêu gọi Paris ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Hôm 30.7, người biểu tình ủng hộ lực lượng quân đội đã tấn công Đại sứ quán Pháp ở Niamey. Một ngày sau đó, các lãnh đạo đảo chính ở Niger nói rằng Paris đang lên kế hoạch can thiệp quân sự để giải cứu ông Bazoum, cáo buộc mà Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã bác bỏ sau đó, theo AFP.

Pháp, Ý chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger - Ảnh 2.

Người ủng hộ cuộc đảo chính ở Niger xuống đường biểu dương lực lượng

REUTERS

Vụ đảo chính gây ra lo ngại về an ninh ở khu vực Sahel, dải đất phía nam sa mạc Sahara vốn đã chứng kiến sự trỗi dậy của các nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và mạng lưới khủng bố al-Qaeda trong những năm qua. Cộng đồng Kinh tế quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt lên Niger, cũng như đe dọa sử dụng vũ lực nếu quân đội không trao trả quyền lực cho ông Bazoum trong tuần này.

Song chính quyền quân sự ở Mali, Burkina Faso và Guinea - những nước láng giềng của Niger và cũng là những nơi quân đội đã lên nắm quyền sau đảo chính - phản đối chính sách của ECOWAS. Trong một tuyên bố chung, Mali và Burkina Faso cảnh báo bất cứ động thái can thiệp quân sự nào ở Niger đều sẽ bị coi là hành động "tuyên chiến" với hai nước này.Vũ Mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.