Pháp xét lại thuế thu nhập cao

06/12/2018 10:31 GMT+7

Chính phủ Pháp hôm qua cho hay sẽ cân nhắc tái áp dụng thuế tài sản đối với người thu nhập cao (gọi tắt ISF), sau làn sóng biểu tình biến thành bạo động ở nhiều thành phố cuối tuần trước.

ISF được Tổng thống Emmanuel Macron xóa bỏ hồi năm 2017 nhưng Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux tuyên bố: “Nếu không phù hợp thì chúng tôi sẽ thay đổi”.
Trước đó, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tăng thuế môi trường áp vào xăng dầu trong vòng 6 tháng. Những động thái trên nhằm xoa dịu căng thẳng từ các cuộc biểu tình bạo động kéo dài hơn 2 tuần qua.
Ngoài vấn đề giá xăng dầu, người biểu tình còn chỉ trích nhiều chính sách của Tổng thống Macron và cho rằng chúng “chỉ có lợi cho người giàu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.