Pháp sơ tán bảo tàng Louvre, cung điện Versailles sau khi bị dọa đánh bom

14/10/2023 22:29 GMT+7

Nhà chức trách Pháp ngày 14.10 sơ tán khách tham quan khỏi bảo tàng Louvre và cung điện Versailles sau khi nhận những lời đe dọa đánh bom.

AFP dẫn nguồn cảnh sát Pháp cho biết cung điện Versailles đã được sơ tán sau khi nhận đe dọa đánh bom từ nguồn nặc danh trên mạng. Cung điện nổi tiếng nằm ở phía tây Paris sẽ đóng cửa ít nhất cho đến hết hôm nay.

Pháp sơ tán bảo tàng Louvre, cung điện Versailles sau khi bị dọa đánh bom - Ảnh 1.

Cung điện Versailles, địa điểm thu hút khách tham quan của Pháp

AFP

Trước đó, đơn vị quản lý bảo tàng Louvre tại thủ đô Pháp cho biết đã sơ tán khách tham quan và đóng cửa bảo tàng sau khi nhận lời đe dọa đánh bom. Không có sự cố nào xảy ra và cảnh sát đã rà soát bảo tàng sau khi nhận cảnh báo.

Một người phát ngôn của bảo tàng nói rằng đã nhận thông điệp viết tay nói có nguy cơ cho bảo tàng và khách tham quan. Do đó, đơn vị quản lý quyết định sơ tán và đóng cửa bảo tàng trong ngày, thực hiện kiểm tra cần thiết trong bối cảnh nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao.

Chuông báo động đã vang khắp bảo tàng Louvre khi lệnh sơ tán được thực hiện. Cảnh sát phong tỏa khu vực và các lối đi ngầm. Bảo tàng Louvre là nơi lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, gồm bức tranh Mona Lisa. Bảo tàng đón khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách mỗi ngày.

Pháp sơ tán bảo tàng Louvre, cung điện Versailles sau khi bị dọa đánh bom - Ảnh 2.

Cảnh sát tuần tra gần bảo tàng Louvre ngày 14.10

REUTERS

Chính phủ Pháp trước đó đã tăng mức độ cảnh giác và triển khai 7.000 binh sĩ nhằm đảm bảo an ninh sau vụ tấn công tại một trường học ở thị trấn Arras vùng đông bắc ngày 13.10. Nhà chức trách cho hay một cựu học sinh nghi đã bị cực đoan hóa đã sát hại một giáo viên và làm 3 người khác bị thương.

Đối tượng Mohammed Moguchkov đã hét lên "Allahu akbar" (Đấng tối cao vĩ đại) khi bị cảnh sát bắt giữ. Moguchkov là người Nga, được sinh ra tại Cộng hòa Ingushetia (Nga), khu vực nằm ở Bắc Kavkaz và có cư dân chủ yếu theo Hồi giáo.

Nhà chức trách nghi ngờ vụ việc liên quan tình hình bạo lực đang xảy ra tại Trung Đông trong khi Tổng thống Emmanuel Macron lên án vụ sát hại là hành động "khủng bố Hồi giáo". Theo AFP, cảnh sát đã bắt 9 người khác, trong đó có các thành viên gia đình của Moguchkov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.