Pháp rút hết quân khỏi Niger sau hơn 10 năm

22/12/2023 20:09 GMT+7

Pháp đã rút toàn bộ lực lượng khỏi Niger, chấm dứt sứ mệnh chống phiến quân kéo dài hơn 10 năm qua tại khu vực Sahel ở phía tây châu Phi.

"Hôm nay đánh dấu sự kết thúc của quá trình rút lui của lực lượng Pháp tại Sahel", quan chức Salim Ibrahim của quân đội Niger thông báo ngày 22.12.

Pháp rút hết quân khỏi Niger sau hơn 10 năm- Ảnh 1.

Xe quân sự của Pháp đi qua thủ đô Niamey của Niger hôm 10.10

AFP

Theo AFP, việc quân đội Pháp rút đi đồng nghĩa hiện chỉ còn vài trăm quân nhân Mỹ và một nhóm binh sĩ của Đức và Ý tại Niger. Sau cuộc binh biến hôm 26.7 khiến đồng minh của Paris là Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ, Pháp thông báo sẽ rút khoảng 1.500 binh sĩ của nước này khỏi Niger như yêu cầu của giới tướng lĩnh lên nắm quyền.

Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 18 tháng qua binh sĩ Pháp phải gói ghém quân trang khỏi một nước tại vùng Sahel. Trước đó, lực lượng của nước này cũng buộc phải rời khỏi 2 cựu thuộc địa là Mali và Burkina Faso sau khi quân đội tiếp quản chính quyền tại 2 nước đó.

Niger, Mali và Burkina Faso đều phải đương đầu với sự nổi dậy của một lực lượng phiến quân từ năm 2012.

Việc rút quân là quá trình phức tạp, khi các đoàn xe phải đi xa đến 1.700 km và có nơi phải băng qua khu sa mạc nguy hiểm để đến trung tâm hoạt động của lực lượng Pháp tại Chad, nước kế bên Niger.

Dấu chấm hết cho Pháp ở Niger khi đoàn quân xa lăn bánh rời đi

Đoàn xe đầu tiên đến thủ đô N'Djamena của Chad hồi tháng 10 sau 10 ngày trên đường. Từ đó, binh sĩ có thể được rút đi nơi khác bằng đường hàng không nhưng hầu hết đi bằng đường bộ. Các container chở trang thiết bị quân sự được đưa từ Chad đến cảng Douala của Cameroon, sau đó được tàu thủy chở về nước.

Về phần Mỹ, nước này nói sẵn sàng khôi phục hợp tác với quân đội Niger với điều kiện chính quyền quân sự cam kết chuyển giao cho lãnh đạo dân sự nhanh chóng. Giới lãnh đạo Niger muốn 3 năm cho việc chuyển tiếp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần này vừa đến Niger để bàn bạc về tương lai của khoảng 120 binh sĩ Đức đóng quân ở nước châu Phi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.