Pháp - Ma Rốc, World Cup 2022: “Sư tử” sợ vía “Gà trống”

14/12/2022 08:58 GMT+7

Tuyển Ma Rốc xứng đáng được tôn trọng nhưng theo nhận xét chung, trận bán kết World Cup với Pháp dường như quá tầm đối với họ.

Các CĐV của tuyển Anh và Bồ Đào Nha có lẽ sẽ không đồng ý nhưng sự thật là vẫn có một trận bán kết World Cup 2022 được mong chờ tại sân Al Bayt vào lúc 2 giờ ngày 15.12, VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp. Một bên là tuyển Pháp, đương kim VĐTG, trong khi ở phía đối diện là Ma Rốc, đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết ở các kỳ World Cup.

Khả năng không chiến xuất sắc của Giroud (trái) sẽ là mối đe dọa thường trực cho khung thành của Ma Rốc

AFP

“Không phải là phép màu”

“Les Bleus” của HLV Deschamps sẽ bước vào trận đấu với tư cách là ứng viên sáng giá cho một suất góp mặt ở trận chung kết, nhưng chiến thắng của Ma Rốc trước Bỉ ở bảng F, Tây Ban Nha ở vòng 16 đội và Bồ Đào Nha ở tứ kết sẽ giúp “Bầy sư tử Atlas” càng thêm tin rằng họ có thể gây ra một cú sốc nữa cho Mbappe và đồng đội.

Thành tích đối đầu:

Cả hai đội đã gặp nhau tổng cộng 11 lần trước đây, tuyển Pháp chiếm ưu thế hoàn toàn đến 7 chiến thắng, hòa 3 và thua 1. Trận thua duy nhất của tuyển Pháp trước Ma Rốc tỷ số 1-2 là ở lần gặp đầu tiên từ năm 1963. Kể từ đó, tuyển Pháp bất bại trong những lần gặp Ma Rốc. Trận gần nhất là giao hữu quốc tế tuyển Pháp hòa Ma Rốc 2-2 tháng 11.2007.

Giang Lao

Ma Rốc đã thắp sáng World Cup này và được nhiều người hâm mộ ở Qatar cổ vũ. Họ không chỉ là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết World Cup mà còn là đội Ả Rập đầu tiên đến từ một quốc gia có đa số người Hồi giáo. Giờ đây, những người làm nên lịch sử chỉ còn cách trận đấu đáng mơ ước nhất của bóng đá thế giới một chiến thắng nữa thôi.

HLV Regragui là kiến trúc sư cho thành quả đáng kinh ngạc của “Bầy sư tử Atlas” và ông tin rằng Ma Rốc đang trở thành một đội bóng mà mọi người “yêu mến” bởi vì họ đang cho thấy những gì có thể đạt được. Ông nói: “Đó không phải là phép màu - những người ở châu Âu có thể nói như vậy, nhưng chúng tôi đã đánh bại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ và cầm hòa Croatia mà không để thủng lưới. Đó là kết quả của sự chăm chỉ. Các đội châu Phi và Ả Rập làm việc chăm chỉ nhưng chúng tôi đã làm cho người dân của chúng tôi hạnh phúc và tự hào. Cả lục địa tự hào”.

Tuy nhiên, HLV Regragui sẽ phải tiếp tục công việc mà không có tiền đạo Cheddira do anh bị treo giò và có thể gặp một số lo ngại về chấn thương ở hàng phòng ngự. Đội trưởng Saiss đã phải rời sân ở trận gặp Bồ Đào Nha, trong khi Aguerd và Mazraoui cũng bỏ lỡ trận thắng đó. Sabiri và Ziyech có chút vấn đề về sức khỏe nhưng HLV Regragui hy vọng họ sẽ kịp bình phục.

Bàn thắng sớm là chìa khóa

Không có lý do gì để Ma Rốc phải thay đổi cách chơi đã mang lại cho họ thành công tại Qatar và điều đó có thể khiến tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, do không có cầu thủ nào dính chấn thương hay vướng án treo giò, HLV Deschamps có thể sử dụng cùng đội hình xuất phát như ở trận tứ kết thắng Anh. Bàn thắng sớm sẽ là chìa khóa cho “Les Blues” ở trận đấu này bởi trong trường hợp Giroud, Griezmann, Dembele hay Mbappe không thể làm được điều đó, sự hoảng loạn sẽ nhanh chóng ập đến và sự tự tin của “Bầy sư tử Atlas” sẽ càng dâng cao hơn.

Dự đoán

Ảnh

NVCC

Quả bóng vàng VN Đỗ Thị Ngọc Châm: “Mbappe và Griezmann sẽ đưa Pháp vào chung kết”

Con tim tôi mách bảo, ở trận thư hùng này, tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng dù đối thủ của họ chơi cực hay. Ma Rốc rất gắn kết, đấu pháp chặt chẽ, thủ môn Bono lại rất xuất sắc. Đội bóng châu Phi sẽ tổ chức được những đợt phản công sắc bén đầy tốc độ. Nhưng tuyển Pháp vẫn bình tĩnh hóa giải được muôn vàn khó khăn mà Ma Rốc tạo ra. Pháp sở hữu nhiều nhân tố hay hơn đối thủ của mình như Mbappe, Griezmann, Giroud. Trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với Griezmann - cầu thủ đa năng, hỗ trợ tấn công và phòng thủ rất tốt, tổ chức phản công cực sắc. Tôi kỳ vọng Pháp sẽ vào chung kết với chiến thắng 2-1 mà Mbappe và Griezmann sẽ lần lượt ghi bàn”.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã: “Cơn lốc mang tên Ma Rốc”

Ảnh

NVCC

“Đến giờ phút này, không ai có thể phủ nhận màu sắc vô cùng độc đáo mà đội Ma Rốc đã vẽ, tạo nên bức tranh chung đầy lôi cuốn của World Cup 2022. Tại sao chúng ta không nghĩ đến sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra và lại mang đến cho bóng đá thế giới thêm một cú sốc nữa. Đó là cơn lốc mang tên Ma Rốc sẽ hiện diện ở trận tranh chức vô địch. Điều kỳ diệu này có thể trở thành hiện thực lắm chứ, bởi Ma Rốc không chỉ tuyệt hay về đấu pháp mà còn thu phục trái tim người xem bằng ý chí quật cường. Đội Ma Rốc sẽ đánh bại đối phương chỉ bằng bàn duy nhất ở hiệp 2”.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Tuy nhiên, đối với những người thực tế, dù Ma Rốc đã có những nỗ lực phi thường nhưng có vẻ như đây là một trận đấu quá tầm với họ, đặc biệt với một đội hình đang ngày càng kiệt quệ vì chấn thương. Trong khi đó, Pháp cho thấy họ không cần phải ở trạng thái tốt nhất mà vẫn có thể hoàn thành công việc tại giải đấu này, và có vẻ như “Les Bleus” sẽ lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Đơn giản vì HLV Deschamps có quá nhiều hỏa lực trên hàng công cùng với một hàng thủ chắc chắn, đủ sức đẩy Ma Rốc vào trận tranh hạng ba.

Siêu máy tính của Opta cũng đồng ý với nhận định này khi dành cho Pháp đến 64,3% cơ hội thắng trận so với chỉ 13% cơ hội của Ma Rốc. Thậm chí một kết quả hòa cũng chỉ dừng lại ở mức 22,7%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.