Vụ con rể thảm sát gia đình vợ: Thêm nạn nhân tử vong

07/08/2014 13:58 GMT+7

(TNO) Sáng 7.8, thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết anh vợ của nghi phạm thảm sát gia đình vợ Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) là Huỳnh Văn Tài (45 tuổi) đã tử vong vào tối 6.8.

(TNO) Sáng 7.8, thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết anh vợ của nghi phạm thảm sát gia đình vợ Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) là Huỳnh Văn Tài (45 tuổi) đã tử vong vào tối 6.8.

Tiền Giang: Vụ Con rể thảm sát gia đình vợ: anh vợ hung thủ đã tử vong
 Người thân đang lo hậu sự cho anh Tài

>> Kinh hoàng vụ con rể thảm sát gia đình vợ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 30.7, sau khi đi nhậu về, Tấn ghé nhà mẹ vợ và xảy ra ghen tuông, cãi nhau với vợ là chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho).

Sau đó Tấn dùng búa chẻ củi đập nhiều nhát vào đầu làm chị Hà tử vong tại chỗ. Trong lúc say máu Tấn đập đầu và chém luôn bà Trần Thị Dung (73 tuổi, mẹ vợ Tấn) đang nằm ngủ ở phòng khách làm bà Dung chết trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong Tấn chạy ra cửa gặp anh Huỳnh Văn Tài (anh trai chị Hà) vừa đi báo công an về thì chém luôn hai nhát vào đầu làm nạn nhân gục tại chỗ.

Do vết thương quá nặng, anh Tài được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị đến ngày 6.8 thì tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy anh Tài bị chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Giết vợ giấu xác vào hang núi, lãnh 24 năm tù
>> 14 năm tù cho kẻ giết vợ
>> Gài điện giết vợ rồi tạo hiện trường giả
>> Giết vợ rồi tự sát
>> Giết vợ rồi đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.