Xe tải vắt vẻo trên cầu

22/12/2011 00:03 GMT+7

Sáng qua 21.12, xe tải chở trái cây BS 79D-5037 do ông Phạm Trung Nên (62 tuổi) cầm lái, Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi, con ruột ông Nên, cùng trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phụ lái, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam bắc, khi đến gần cầu Trắng (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) thì bất ngờ bị nổ lốp.

Sáng qua 21.12, xe tải chở trái cây BS 79D-5037 do ông Phạm Trung Nên (62 tuổi) cầm lái, Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi, con ruột ông Nên, cùng trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phụ lái, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam bắc, khi đến gần cầu Trắng (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) thì bất ngờ bị nổ lốp.

Chiếc xe loạng choạng gần 50 mét, húc đổ lan can rồi nằm vắt vẻo trên thân cầu (ảnh). Hậu quả, đầu xe tải bẹp dúm, hai cha con ông Nên được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị với thương tích khá nặng.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.