Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt không rõ nguồn gốc

22/01/2012 09:03 GMT+7

(TNO) Ngày 21.1, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 7 trường hợp vận chuyển hơn 1,6 tấn thịt và phụ phẩm động vật, 539 kg chả lụa không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

(TNO) Ngày 21.1, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 7 trường hợp vận chuyển hơn 1,6 tấn thịt và phụ phẩm động vật, 539 kg chả lụa không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.


Tang vật thịt và phụ phẩm động vật bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản vi phạm

Trong đó, phát hiện xe tải mang biển số 60C-03063 do tài xế Nguyễn Quốc Phượng (SN 1963, ngụ Đồng Nai) vận chuyển 674 kg thịt và phụ phẩm heo.

Xe tải mang biển số 60V-0006 do Nguyễn Hữu Hiền (SN 1963, ngụ Đồng Nai) vận chuyển 570 kg phụ phẩm bò, và xe tải mang biển số 54V-8048 do bà Phạm Thị Hương (SN 1972, ngụ ấp Tân Bình xã Bình Minh, H.Trảng Bom, Đồng Nai) là chủ hàng vận chuyển 624 kg chả lụa và thịt heo.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với các đối tượng kể trên và tiến hành tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt và phụ phẩm động vật, buộc kiểm dịch lại 539 kg chả lụa.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.