Thịt, trứng không rõ nguồn gốc

21/01/2013 03:00 GMT+7

Trưa 20.1, tại xa lộ Hà Nội, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện trên xe tải 54Y-6986 do Lê Quốc Pháp (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) điều khiển đi hướng Đồng Nai về TP.HCM có 21.500 quả trứng cút (ảnh 1) không có các giấy tờ liên quan. Toàn bộ số trứng đã bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, ngày 19.1, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe tải 84L-2683 do Phạm Văn Hùng (42 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển trên QL1, trên xe chở 720 con gà thịt (ảnh 2) và 7.000 quả trứng vịt lộn; trong đó chỉ có 200 con gà và 6.000 quả trứng có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cùng thời điểm, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe tải 51C-161.27 do tài xế Hồ Văn Đức (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) điều khiển, vận chuyển 452 kg khô bò và thịt bò đóng hộp từ Đồng Nai về TP.HCM, đều không có giấy tờ hợp lệ.

Thịt, trứng không rõ nguồn gốc

Thịt, trứng không rõ nguồn gốc 1

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Tiêu hủy hơn 1 tấn lòng hôi thối
>> Tiêu hủy hơn 100 con gà không rõ nguồn gốc
>> Tiêu hủy 83.369 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng
>> Tiêu hủy hàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.