Một người đãi vàng chết chưa rõ nguyên nhân

13/09/2009 23:05 GMT+7

Sáng 13.9, bà Trương Thị Sơn (41 tuổi, trú P.An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã trình báo Công an TP Tam Kỳ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng bà.

Trước đó ngày 5.9, ông Nguyễn Tấn Nga (39 tuổi, chồng bà Sơn) được thuê đi đào vàng ở xã Tiên An (H.Tiên Phước). Đến trưa 7.9, ông Nga được ông Nguyễn Ngọc Tấn (trú TP Tam Kỳ, người thuê làm việc) đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh, đầu bị dập, chảy máu, gót chân bị trầy xước... Bà Sơn đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhưng đến ngày 12.9 thì ông Nga chết.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.