Kẻ cuồng yêu lãnh án tử

11/01/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 10.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Thị Bích Phượng (29 tuổi, ngụ Q.4) mức án tử hình về tội giết người.

Bích Phượng và chị Phạm Thị G. (36 tuổi) có mối quan hệ đồng tính từ năm 2007. Sau đó, chị G. lập gia đình và đến năm 2011 thì ít qua lại với Phượng do gia đình ngăn cấm. Tức giận, sáng 14.7.2011, Phượng chuẩn bị 3 con dao đón xe ôm đến trước nhà chị G. tại Q.7.

Thấy cha chị G. là ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) vừa mở cửa thì bất ngờ Phượng lao vào đâm ông này thiệt mạng. Nghe cha kêu cứu, chị G. từ trong chạy ra can ngăn cũng bị Phượng đâm nhiều nhát, mang thương tích 17%.

Chồng chị G. thấy hỗn loạn đã chạy ra đường cầu cứu được một thanh niên trợ giúp tước dao và bắt giữ Phượng giao công an.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.