Ghẹo gái, 1 người chết

10/07/2014 03:00 GMT+7

Sáng 9.7, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) di lý Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) từ Công an Q.9 về Công an Q.Bình Tân để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Tuấn cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu ở quán lề đường 59B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân thì thấy Huỳnh Vũ Bảo (15 tuổi) đi cùng bạn gái đến tiệm tạp hóa gần đó mua đồ nên buông lời chọc ghẹo dẫn đến cãi vã, đánh nhau. Bảo sau đó về nhà rồi cùng Đoàn Văn Ruộng (37 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu) tìm gặp Tuấn để nói chuyện thì Tuấn dùng vỏ chai bia đập vào đầu Ruộng, gây chấn thương sọ não, chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn, ngày 8.7 đến Công an Q.9 đầu thú. 

Ngọc Thọ

>> Bị chém vì ghẹo gái
>> Mất mạng vì ghẹo gái
>> Một người bị đâm chết vì… ghẹo gái
>> Ghẹo gái: 1 chết, 1 chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.