Dê xồm lãnh án

03/01/2014 02:00 GMT+7

Ngày 2.1, TAND H.Tuy Phước (Bình Định) tuyên phạt Phạm Văn Thường (19 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Tuy Phước) 5 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Chiều tối 3.9.2013 sau khi hát karaoke, Thường nhìn thấy em T.T.M.C (17 tuổi, ở xã Phước Thuận) đang chăn bò tại vùng ruộng giáp ranh giữa xã Phước Sơn và xã Phước Thuận, nên nổi máu dê xồm, khống chế em định hiếp dâm. C. kháng cự và kêu cứu, nhiều người chăn bò chạy đến bắt Thường giao công an.

Lê Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.