Cứa cổ vợ hờ và con dâu rồi tự sát

18/12/2011 00:48 GMT+7

Sáng 17.12 tại KP.6, đường Nguyễn An Ninh, P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang xảy ra vụ giết người không thành. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (50 tuổi) và con dâu Trần Thị Diễm (20 tuổi). Hung thủ là Bùi Văn Minh (49 tuổi, sống như vợ chồng với bà Hương).

Sáng 17.12 tại KP.6, đường Nguyễn An Ninh, P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang xảy ra vụ giết người không thành. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (50 tuổi) và con dâu Trần Thị Diễm (20 tuổi). Hung thủ là Bùi Văn Minh (49 tuổi, sống như vợ chồng với bà Hương).

Theo nhân chứng khoảng 4 giờ sáng, họ nghe tiếng cãi nhau giữa “vợ chồng” bà Hương. Một lúc sau, bà Hương chạy đến phòng trọ của mẹ mình gần đó, trên mình dính đầy máu do vết cắt ở cổ.

Tại hiện trường, chị Trần Thị Diễm bị nhiều vết thương trên cơ thể và vết cắt ở cổ. Trong khi đó hung thủ đã treo cổ chết trong nhà vệ sinh. Cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.  

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.