'Cú đêm' sa lưới

03/05/2014 03:30 GMT+7

Trưa 2.5, tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã phía nam (Bộ Công an) đã bắt Nguyễn Quốc Hùng (ảnh - 45 tuổi, ngụ xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định) bị Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) truy nã từ tháng 1.2014 về tội trộm cắp tài sản.

'Cú đêm' sa lưới

Năm 1997, Hùng bị TAND TP.HCM xử phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản, năm 2002, Hùng ra trại, đến tháng 1.2013 về lại Hoài Ân. Từ đó đến cuối năm 2013, trên QL1 từ H.Hoài Nhơn đến H.Phù Cát, nhiều ô tô đậu ngủ dọc đường thường bị  trộm cắp hành lý và phụ tùng, có vụ tài sản bị mất trị giá 80 triệu đồng. Các lái xe là nạn nhân những vụ trộm khi đến công an báo cáo thường gọi những tên trộm đó là “cú đêm”. Tháng 1.2014, Công an H.Hoài Nhơn khám phá vụ án, xác định “cú đêm” là Nguyễn Quốc Hùng nhưng y nhanh chân trốn thoát. Đồng bọn của Hùng bị bắt khai nhận, trong gần 1 năm, bọn chúng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn này trên QL1, riêng ở Hoài Nhơn là 10 vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.