Bom nặng hơn 2 tạ gần khu dân cư

03/07/2013 03:20 GMT+7

Sáng qua 2.7, đơn vị công binh của Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ Trường Sơn (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng), trong khi rà phá bom mìn tại thị trấn Di Lăng, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã phát hiện quả bom phá (ảnh).

Quả bom này do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, nặng 230 kg nằm cách khu dân cư Cây Dừa, thị trấn Di Lăng chừng 50 m. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công binh đã nhanh chóng di dời thành công quả bom đến nơi an toàn, đồng thời báo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hủy nổ.

Bom nặng hơn 2 tạ gần khu dân cư nb 

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Xử lý bom, mìn sau chiến tranh
>> Phát hiện 114 quả bom, mìn, đạn pháo cạnh bãi rác
>> Chuyên gia bom mìn "hố hàng
>> Giáo dục về nguy cơ bom mìn cho học sinh Quảng Nam
>> 300 năm nữa Việt Nam mới phá hết bom mìn
>> Trưng bày các loại bom, mìn, đạn trong chiến tranh
>> Hoàn thành rà phá bom mìn khu vực sân bay Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.