Bắt nghịch tử giết mẹ

17/07/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua 16.7, Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) gọi mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (59 tuổi) vào trong nhà tắm rồi bịt miệng, đập đầu mẹ mình xuống nền nhà.

Tiếp đó, Cảnh lấy bình hóa chất xịt muỗi xịt vào mũi và miệng bà Tuyết, đồng thời lấy một cây búa sắt đập nhiều phát vào đầu nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, Cảnh tính bỏ trốn thì bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ. Bước đầu, Cảnh khai nhận nguyên nhân giết mẹ là do bực tức bà Tuyết đã dạy dỗ con cái không tốt.

Kim Cương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.