Xét xử vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản nhà nước tại Hải Dương.

14/02/2004 22:10 GMT+7

Nguyễn Đức Triển và Nguyễn Đức Tuấn là Trưởng và Phó phòng Quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh (thuộc Cục Thuế tỉnh) đã không thực hiện đầy đủ các quy định về thẩm định hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nguyễn Đức Triển và Nguyễn Đức Tuấn đã để 5 doanh nghiệp tư nhân làm 20 bộ hồ sơ giả chiếm đoạt hơn 12,4 tỉ đồng của Nhà nước trong thời gian từ tháng 12/1999 đến tháng 3/2001. TAND tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Triển và Tuấn cùng mức án 36 tháng tù giam.

N.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.