Lừa đảo, lãnh án

26/10/2004 22:28 GMT+7

Hôm qua 26/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thuận, nguyên chiến sĩ cảnh sát bảo vệ phòng PC35 (trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM) mức án 4 năm tù giam về 3 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, trong thời gian công tác tại Phòng PC35, Thuận đã mua một xe Spacy cùng một giấy đăng ký xe giả với giá 1.800 USD. Sau đó y nhờ người mang đi cầm lấy tiền rồi bỏ luôn xe. Bằng thủ đoạn tương tự, bị cáo Thuận đã dùng 4 xe Spacy và 1 xe cub để lần lượt thực hiện trót lọt thêm 5 vụ lừa đảo khác.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.