Lừa đảo đi hợp tác lao động ở Úc

15/05/2009 23:34 GMT+7

Hôm qua 15.5, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Đỗ Tự Đức (43 tuổi, ngụ Q.11) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; dù tại tòa, Đức không thừa nhận hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của bị hại mà cho rằng đó là quan hệ vay mượn.

Theo HĐXX, Đức là nhân viên giữ xe nhưng mạo nhận mình có đường dây lo đi hợp tác lao động ở Úc. Khi biết chị N.T.T.L và con của ông M.V.N có nhu cầu đi hợp tác lao động ở Úc nhưng không đủ tiêu chuẩn, Đức hứa hẹn sẽ "chạy" cho hai bị hại nói trên "bay" được.

Từ tháng 3 - 7.2007, Đức đã nhận gần 300 triệu đồng của hai nạn nhân nhưng không lo được cho họ đi Úc như đã hứa. Sau đó, Đức bỏ trốn đến ngày 12.5.2008 thì bị bắt.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.