Lơ xe hiếp dâm khách lãnh án tù

15/03/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 14.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Văn Nghiệp 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tối 25.2.2012, ông L.T.N chở cháu P.T.Đ (người giúp việc nhà, lúc đó 15 tuổi) ra Bến xe Ngã Tư Ga để cháu Đ. về Nghệ An. Sau khi mua vé, ông N. đưa cháu Đ. lên xe khách gửi Nghiệp (phụ xe). Lúc này trên xe không có ai, Nghiệp lừa cháu Đ. nói 5 giờ sáng hôm sau xe mới chạy và phải khóa xe đi nhậu để buộc cháu Đ. vào khách sạn gần đó do Nghiệp thuê sẵn.

Tại đây, Nghiệp 3 lần dùng vũ lực cưỡng ép nạn nhân giao cấu. Sau đó, Nghiệp ra bến xe đón khách còn cháu Đ. chạy thoát ra ngoài gọi điện thoại kể cho ông N. Ông N. đưa cháu Đ. đến công an trình báo.

Lê Nga

>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên y án hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.