Lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền dạy nghề

12/01/2011 08:28 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng, ông Ngô Hồng Phi thông đồng với 3 nhân viên là Nguyễn Quốc Trung, Đặng Minh Út, Nguyễn Thế Vương, lập chứng từ khống tạm ứng, thanh toán tiền không đúng nguyên tắc (nhiều lớp học không được mở hoặc mở chiếu lệ nhưng lại thanh toán đầy đủ tiền của 65 đề án dạy nghề giải quyết việc làm cho nông dân để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng).

Năm 2007, bà Nguyễn Ngọc Bích, Chủ nhiệm HTX thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích (H.Mỹ Xuyên), lợi dụng danh nghĩa HTX, thông đồng cùng Nguyễn Thế Vương ký 6 hợp đồng đào tạo nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng chỉ đào tạo được một lớp, 5 lớp còn lại chỉ tổ chức khai giảng mà không dạy. Dù vậy, Vương vẫn thanh toán đầy đủ tiền của tất cả các hợp đồng, trong đó bà Bích nhận 17,6 triệu đồng.

Cáo trạng còn xác định nhiều người đã giúp sức cho các đối tượng trên chiếm đoạt tiền của Nhà nước gồm: Ông Trần Triều, Phó phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, ký xác nhận khống 10 biên bản nghiệm thu cơ sở của 10 đề án khuyến công quốc gia năm 2006, giúp các đối tượng tham ô 184 triệu đồng; ông Trương Văn Tiến, cán bộ Phòng Công thương H.Mỹ Xuyên, xác nhận khống 8 biên bản nghiệm thu cơ sở của 8 đề án khuyến công quốc gia để các đối tượng thanh toán khống hơn 77,4 triệu đồng; ông Quách Hoàng Đẹp, Phó phòng Tài chính kế hoạch UBND TP Sóc Trăng, ký xác nhận khống 5 biên bản nghiệm thu cơ sở của 5 đề án khuyến công quốc gia, tạo điều kiện cho các đối tượng quyết toán khống 51 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tân, Phó phòng Công thương H.Ngã Năm, ký xác nhận khống 4 biên bản nghiệm thu cơ sở của 4 đề án khuyến công quốc gia, giúp các cá nhân ở Trung tâm thanh toán khống hơn 40 triệu đồng…

Dự kiến ngày 13.1, HĐXX sẽ tuyên án.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.