Lãnh án tử vì ghen tuông

10/05/2014 03:15 GMT+7

Ngày 9.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi, ngụ KP.4, P.3, TP.Tây Ninh) về tội giết người.

Từ ngày 26.11.2013, vợ chồng Lập - Nhi đến thuê phòng trọ tại hẻm 8, đường Nguyễn Văn Rốp, KP.6, P.4, TP.Tây Ninh để ở. Lập nhiều lần ghen tuông, cãi vã vì Nhi làm tiếp viên karaoke. Khoảng 10 giờ ngày 12.2.2014, trong lúc gây gổ chuyện Nhi bỏ đi nhiều ngày không về, nhắn tin không trả lời, Nhi lại đòi đi TP.HCM sống. 

Khi Nhi xếp quần áo, Lập lấy con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn, đâm Nhi 2 nhát ở hông trái và ngực trái. Sau đó, Lập đến Công an P.4, TP.Tây Ninh tự thú và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Nhi đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Giang Phương

 >> Y án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc
 >> Tăng án tử hình cựu công an mua bán ma túy xuyên quốc gia
 >> Y án tử hình nghịch tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.