Kháng nghị tăng án vụ môi giới mại dâm cho người nước ngoài

04/05/2006 23:16 GMT+7

Hôm qua 4.5, Viện KSND TP.HCM đã có văn bản kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao xét xử tăng án đối với bị cáo Cù Thị Thanh Hằng và Nguyễn Nhớ vì cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt Hằng 5 năm tù, Nhớ 6 năm tù là quá nhẹ so với hành vi phạm tội.

Từ năm 2003, Hằng và chồng là Nguyễn Nhớ đã câu móc với những người bán hàng rong, chạy xe ôm tổ chức đường dây môi giới mại dâm hoạt động tại khu vực Công viên 23.9, chuyên cung cấp gái cho khách du lịch nước ngoài, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Ngày 25.4, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này với tổng cộng 13 bị cáo bị truy tố về các tội môi giới mại dâm và chứa mại dâm. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.