Kết cục buồn của tiệc sinh nhật

08/12/2011 00:05 GMT+7

Ngày 7.12, TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù đối với Đỗ Văn Cương (43 tuổi, ngụ Q.6) về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 7.12, TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù đối với Đỗ Văn Cương (43 tuổi, ngụ Q.6) về tội “cố ý gây thương tích”.  Ngày 22.10.2010, gia đình anh Vương Diệu Tôn tổ chức sinh nhật tại một làng nướng ở Q.5, TP.HCM.

Trong lúc ăn uống, một người bạn của Cương lên sân khấu hát thì một thanh niên lên giành micro hát, dẫn đến cãi cọ, đánh nhau kéo cả nhóm bạn của hai bên vào cuộc. Trong lúc ẩu đả, Cương đập bể vỏ chai bia đâm vào bụng Vương Diệu Tôn, khiến anh này bị thương tật 51% vĩnh viễn.  

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.