Chở ba, gây tai nạn phải lãnh án

05/12/2006 22:33 GMT+7

Ngày 5/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Thị Mỹ Linh (20 tuổi, quê Long An) 1 năm tù về tội "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Tối 8/1/2006, Linh cùng em gái đi bằng xe máy do Huỳnh Văn Đốp chở trên đường Láng Le - Bàu Cò hướng từ cầu Bà Lát về đường Trần Đại Nghĩa. Thấy em gái bị trúng gió, không đỡ nổi nên Linh đổi lên điều khiển xe cho Đốp ngồi phía sau đỡ giùm. Do không có bằng lái xe, lại điều khiển xe quá tốc độ nên đến khu vực ấp 7, xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) Linh tránh ổ gà trên đường và cho xe lấn trái đụng phải một xe máy khác chạy chiều ngược lại cũng chở ba do Nguyễn Tiến Thuận điều khiển. Tai nạn làm Linh và 5 người bị thương tật nặng từ 2 đến 73% vĩnh viễn. (L.N)

* Thắng kiện nhà cung cấp. Sáng 5/12, Tòa án Nhân dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết: Công ty Phúc Thịnh (chi nhánh Đông Anh, Hà Nội) - nhà cung cấp gà siêu trứng đã chấp nhận bồi thường cho ông Đặng Văn Thành (trú ở huyện Đại Lộc). Ngày 25/3/2006, ông Đặng Văn Thành ra Công ty cổ phần Phúc Thịnh tại Đà Nẵng mua 800 con gà giống với giá 16 triệu đồng. Ông đem về nuôi 6 tháng sau nhưng đàn gà chỉ đẻ được 20% còn 80% gà bị "nâng" không cho trứng. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Quá ấm ức, ông Thành gửi đơn lên Tòa án huyện Đại Lộc và Công ty Phúc Thịnh đã chịu bồi thường số tiền bị thiệt hại trên. (Vũ Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.