Chỉ vì một lối đi chung

19/04/2006 23:26 GMT+7

Hôm 19/4, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Huệ (36 tuổi, ngụ Q.12) 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Huệ nhiều lần nói với anh Huỳnh Văn Liêm (ở cạnh nhà) đắp lại con đường đi chung giữa hai nhà vì đường lầy lội. Anh Liêm hứa hẹn sẽ làm nhưng rồi không làm. Ngày 25.11.2005, Huệ uống rượu về cãi nhau, xô xát với anh Liêm cũng về chuyện lối đi chung và bị anh Liêm dùng kéo đâm vào mông, vai. Huệ bỏ về nhà. Lát sau, thấy anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà Liêm chơi, Huệ liền gây với anh Lâm và lấy cây dầm ném sang nhà Liêm, chẳng may trúng ngay vào đầu làm Lâm lõm sọ, thương tật 27%.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.