1 phút nóng giận đổi 17 năm tù

22/10/2013 03:00 GMT+7

Chiều qua 21.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 17 năm tù đối với Huỳnh Văn Bá (41 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội 'giết người'.

Năm 1990, Bá kết hôn với Lưu Thị Kim Thu. Trong thời gian sống chung, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do Bá nghi ngờ Thu có quan hệ với Phạm Văn Hoàng.

Năm 2012, Bá và Thu ly hôn. Sau đó, Thu sống như vợ chồng với Hoàng trong thời gian chờ đăng ký kết hôn. Thu làm nhà ở ngay cạnh nhà Bá và xin sử dụng đường dây điện chung với Bá.

Tối 20.10.2012, sau khi uống rượu về, nghi ngờ đồng hồ điện chạy không chính xác, Bá tháo dây điện không cho Thu sử dụng. Thu và Hoàng đến nhà ấp trưởng nhờ giải quyết. Lúc này, Bá cũng cầm con dao đi sang. Nghe Hoàng chửi thề, Bá liền vung dao đâm Hoàng gây tử vong.

Lê Nga

>> Nóng giận, tù chung thân
>> Nóng giận chết người
>> Một phút nóng giận = 8 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.