Pháp hỗn loạn vì tăng giá xăng

03/12/2018 08:31 GMT+7

Hôm qua, Bộ Nội vụ Pháp thông báo khoảng 75.000 người biểu tình khắp nước này vào cuối tuần nhằm phản đối giá xăng dầu tăng cao và nhiều chính sách khác của Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo AFP, bạo động bùng phát tại thủ đô Paris khi đám đông đốt phá hàng chục xe cộ và cửa hàng, đồng thời hô hào đòi ông Macron từ chức trong khi khoảng 5.000 cảnh sát trấn áp bằng hơi cay và vòi rồng nhắm vào đám đông.
Đến ngày 2.12, đã có ít nhất 287 người bị bắt và 110 người bị thương, bao gồm 17 cảnh sát. Cùng ngày, Tổng thống Macron tuyên bố luôn lắng nghe ý kiến đối lập nhưng “những kẻ kích động bất ổn sẽ bị xét xử”. AFP dẫn lời người phát ngôn chính phủ Benjamin Griveaux cho biết thêm Pháp đang cân nhắc nhiều biện pháp bao gồm ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.