Pháp đề xuất liên minh quốc tế chống Hamas

24/10/2023 19:05 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất mở rộng liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để chống lại cả lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24.10 đến Jerusalem trong chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết với Israel. Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Macron nhấn mạnh rằng Pháp và Israel đều coi chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung, theo Reuters.

Pháp đề xuất liên minh quốc tế chống Hamas - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 24.10

REUTERS

"Pháp sẵn sàng để liên minh quốc tế chống Daesh (tên Pháp gọi IS) mà chúng tôi đang tham gia tại Iraq và Syria chống lại cả Hamas", ông Macron nói và cam kết sẽ không để Israel cô độc.

Ông Macron còn cảnh báo nguy cơ xung đột mở rộng ra cả khu vực và nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas phải cương quyết, "không khoan dung nhưng cũng không phải vô nguyên tắc".

Điểm xung đột 24.10: Israel, Hamas giao chiến cục bộ; nhóm tàu sân bay Mỹ đến thẳng Trung Đông

Nhà lãnh đạo cho biết có 30 công dân Pháp thiệt mạng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7.10 và 9 người khác bị bắt làm con tin. Ông đã gặp gia đình các nạn nhân tại sân bay Tel Aviv và nói rằng việc giải cứu là ưu tiên. Tổng thống Macron cũng đã có cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog, trong đó ông tuyên bố Pháp sẽ kề vai sát cánh cùng Israel.

Các cố vấn của lãnh đạo Điện Elysee cho biết ông Macron muốn đưa ra những đề xuất để ngăn chặn leo thang, thúc đẩy ngừng bắn vì nhân đạo, giải cứu con tin, đảm bảo an ninh và tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Sau Israel, ông Macron sẽ đến Ramallah ở Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Liên quan tình hình xung đột Hamas - Israel, cơ quan y tế Gaza ngày 24.10 thông báo ít nhất 5.791 người Palestine đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công đáp trả của Israel, trong đó có 2.360 trẻ em. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, có đến 704 người thiệt mạng. Bên phía Israel, có hơn 1.400 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10, bên cạnh hơn 200 người bị bắt cóc.

Về vụ nổ tại bệnh viện Al Ahli ở thành phố Gaza hôm 17.10, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 24.10 nói rằng vụ việc không phải do tên lửa phóng từ Israel gây ra.

Xung đột Hamas-Israel lan rộng sang Li Băng, 19.000 người phải di tản

Giới chức Gaza nói 471 người thiệt mạng nhưng ông Tajani bác bỏ thông tin này, nói chỉ có khoảng 50 người thiệt mạng, theo Reuters. Nhà ngoại giao Ý không đưa ra bằng chứng cho những số liệu của ông.

Hamas cáo buộc Israel thực hiện đòn không kích vào bệnh viện nhưng Israel phủ nhận, nói rằng vụ nổ do rốc két của Palestine phóng về Israel rơi xuống. Các nước Mỹ, Pháp và Canada cũng ủng hộ tuyên bố của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.