Pháp cắt đôi hai tàu ngầm hạt nhân để ráp thành chiếc mới

15/04/2021 18:53 GMT+7

Pháp đã tìm cách cứu vãn một tàu ngầm hạt nhân bị thiệt hại nặng sau vụ hỏa hoạn bằng cách cắt đôi con tàu và kết nối phần còn sử dụng được vào nửa tàu ngầm khác đã về hưu, theo Đài CNN hôm 15.4.

Trong lúc đậu ở cảng Toulon (miền nam nước Pháp) chờ sửa chữa hồi tháng 6 năm ngoái, tàu ngầm hạt nhân Perle dài 73 m đã bị cháy.
Đám cháy kéo dài 14 giờ liên tục đã khiến phần mũi của con tàu bị phá hủy, theo Bộ Quốc phòng Pháp. Đoạn này bị tổn thất nghiêm trọng về cấu trúc và không cách nào sửa chữa được. Tuy nhiên, phần đuôi tàu ngầm vẫn còn nguyên vẹn.

Tàu ngầm hạt nhân của hải quân Pháp được tái sinh nhờ ghép nối "đầu này đuôi nọ"

May mắn cho hải quân Pháp là một tàu cùng loại, tên Saphir, đã về hưu năm 2019 và đang chờ được tháo gỡ ở cảng Cherbourg, vùng tây bắc của Pháp.
Cấu trúc phần mũi của tàu ngầm Saphir trong tình trạng chắc chắn, và giới chức Pháp quyết định cắt phần này để ráp cho tàu ngầm Perle.
Thế là tàu Perle được chuyển từ Toulon đến Cherbourg hồi tháng 12.2012. Nó bị cắt đôi vào tháng 2 năm nay và kế tiếp là Saphir vào tháng 3, theo thông cáo báo chí của nhà đóng tàu Naval Group.
Từ đầu tháng 4, hai phần của hai tàu ngầm khác nhau bắt đầu bước vào công đoạn ráp lại, dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tháng tới.
Sau khi hoàn thành, tàu ngầm mới, vẫn gọi là Perle, sẽ dài hơn chiếc cũ 1,4 m, đủ sức chứa 70 thủy thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.