Pháo sáng xuất hiện, Hà Nội FC và CLB Nam Định nhận án phạt

Minh Tân
Minh Tân
17/10/2022 18:28 GMT+7

Cả Hà Nội FC và CLB Nam Định đều phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì để pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ V-League.

Hôm nay (17.10), Ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định về việc kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm, trong có vụ việc pháo sáng xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy. Theo đó, cả Hà Nội FC và CLB Nam Định đều bị phạt 15 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng bên trong sân vận động, khi trận đấu đang diễn ra. 2 đội bóng nói trên có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF.

Pháo sáng xuất hiện trong trận Hà Nội FC - Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở vòng 19 V-League

minh hoàng

Trước đó, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 V-League, Hà Nội FC đã giành chiến thắng đậm trước CLB Nam Định với tỷ số 5-2 trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà nhanh chóng chứng minh đẳng cấp vượt trội và đã vươn lên dẫn trước 5 bàn sau 51 phút thi đấu.

Khi tưởng chừng như CLB Nam Định đã vỡ trận thì đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ vùng lên một cách mạnh mẽ và có 2 bàn gỡ. Trần Mạnh Hùng là người đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới của thủ môn Văn Công chỉ sau 7 phút (phút 55 và 62).

Sau khi CLB Nam Định có 2 bàn rút ngắn tỷ số, pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy, nơi tập trung nhiều CĐV của đội bóng thành Nam.

Có thể nói, đốt pháo sáng trên khán đài là hành động rất nguy hiểm. Ban tổ chức các sân cũng như lực lượng an ninh làm nhiệm vụ cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa để tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài không còn tái diễn. Bên cạnh đó, ý thức của các CĐV là yếu tố quan trọng nhất.

Trước đây, cũng tại sân Hàng Đẫy, việc đốt pháo sáng trên khán đài đã từng gây ra những hậu quả rất đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.