Pháo hoa rực sáng đêm 30.4: Hàng ngàn người Sài Gòn xuống đường chơi lễ

30/04/2019 21:49 GMT+7

Đúng 21 giờ tối 30.4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Trước đó, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về khu vực trung tâm TP để vui chơi và chờ màn bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 44 năm thống nhất đất nước.

[VIDEO] Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM đêm 30.4
Kỷ niệm 44 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019), TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa từ 21 - 21 giờ 15 hôm nay 30.4 tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, Q.2), tòa nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh) và một điểm tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11). 
Màn pháo hoa mừng ngày đất nước thống nhất. Ảnh chụp từ đường Tôn Đản (Q.4)  Độc Lập
Khung cảnh TP.HCM trở nên lung linh hơn với màn pháo hoa đêm 30.4 Độc Lập
Bức tranh thành phố về đêm thật rực rỡ dưới pháo hoa Ngọc Dương
Người dân khắp nơi, dù ở chỗ có view đẹp hay ở nơi chỉ nhìn thấy được pháo hoa xa xa, rất thích thú trước màn trình diễn đêm 30.4
Rất đông người tập trung ở Q.2 để thưởng lãm màn pháo hoa đêm 30.4 Ngọc Dương
Nhiều bạn trẻ rủ nhau chơi lễ, xem pháo hoa đêm 30.4 Ngọc Dương
Một bạn trẻ cố gắng livestream màn bắn pháo hoa bằng smartphone Phạm Hữu
Nhiều người "bực tức" vì không thể thu được hết vẻ đẹp của màn trình diễn pháo hoa vào ống kính điện thoại Phạm Hữu
"Một màn pháo hoa thật mãn nhãn", anh Hồng dẫn theo con đi xem pháo hoa cho biết Phạm Hữu
Tòa nhà Pearl Plaza chen kín người xem pháo hoa Mỹ Hạnh
Từ khoảng 19 giờ, dòng người bắt đầu đổ dồn về khu vực đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng để vui chơi trước giờ bắn pháo hoa.
Tiết trời thành phố cũng dịu mát nên chuyện ra đường chơi lễ thoải mái hơn. Ở trục đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi xe cộ cứ đông dần lên. 
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người. Có người ra từ sớm  tranh thủ dạo mát, chụp hình kỷ niệm. 20 giờ, nhiều người bắt đầu di chuyển ra khu vực bến Bạch Đằng tìm chỗ đẹp để ngắm pháo hoa.
Còn tại xung quanh khu vực toà nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh), hàng ngàn người đứng chật kín phía dưới đón chờ màn pháo hoa. Trước đó, toà nhà này cũng phủ đèn ở đầu ngọn với lá cờ đỏ sao vàng. Phía bên ngoài toà nhà, giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) cũng bị ùn tắc. 
Các con đường ở trung tâm TP.HCM được trang hoàng chào mừng Ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Phạm Hữu
Mới 18 giờ, nhiều người đã đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi chờ đón pháo hoa. Ảnh: Phạm Hữu
Nhiều gia đình cùng nhau xuống phố đêm 30.4. Ảnh: Phạm Hữu
Một số phụ huynh còn bồng theo con nhỏ đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Phạm Hữu
Ở khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người có mặt từ sớm để chọn chỗ ngồi đẹp xem pháo hoa. Ảnh: Phạm Hữu  
Ở khu vực công viên sát bờ sông đã tụ tập đông người lúc 20 giờ. Ảnh: Phạm Hữu
Một số người chọn thưởng ngoạn pháo hoa trên thuyền. Ảnh: Phạm Hữu
Ở khu vực bờ sông Q.2, nhiều người cũng đến từ sớm để chờ đợi. Ảnh: Phạm Hữu
Phía bờ sông Q.2, đối diện toà nhà Landmark 81 gần như không còn chỗ trống. Ảnh: Phạm Hữu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.