Pháo đài lòng dân

30/08/2021 06:00 GMT+7

Việc tăng cường giãn cách và các biện pháp siết chặt chống dịch áp dụng từ ngày 23.8 tại TP.HCM đã có nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo, số lượng người ra đường đã giảm 90% ở TP.HCM và các tỉnh thành.

Sau các công điện khẳng định quan điểm “lấy xã, phường làm pháo đài chống dịch Covid-19”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 2 ngày thị sát trực tiếp và họp trực tuyến với các xã, phường, xí nghiệp của TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Hôm qua (29.8), ông tiếp tục chủ trì họp trực tuyến với 1.060 xã phường, thị trấn của 20 tỉnh khác đang thực hiện giãn cách xã hội.
Chúng ta coi việc phòng, chống Covid-19 là một cuộc chiến và mỗi người dân là một chiến sĩ, điều đó đúng. Chúng ta cần những “pháo đài” để bảo vệ dân, điều đó lại càng đúng. Nhưng cách mà ông Phạm Minh Chính quan tâm khi đi thị sát tại cấp phường ở TP.HCM và Bình Dương, rằng: Người dân cần tiếp cận y tế thì hỏi ai? Có số điện thoại không? Gọi có được không?, cho thấy “pháo đài” mà Chính phủ muốn hướng tới mà một chính quyền cấp cơ sở gần dân, hỗ trợ tốt nhất khi người dân cần về dịch vụ y tế, an sinh; ốm thì gọi ai, thiếu lương thực, thực phẩm thì gọi ai để được cung cấp kịp thời, an toàn.
Chỉ khi người dân an tâm rằng họ “ai ở đâu ở yên đó” theo yêu cầu của Chính phủ vẫn được bảo đảm các điều kiện an sinh thiết yếu nhất, thì việc giãn cách mới thực hiện được hiệu quả. Chính quyền cấp cơ sở phải là trung tâm hỗ trợ dân, có mặt ngay khi người dân cần, nhất là trong tình huống khẩn cấp.
Đừng hiểu “pháo đài” theo nghĩa ngăn cản tiếp xúc, ngăn cản giao thương; lập “pháo đài” chống dịch bằng cách lập ra các hàng rào tôn như ở Hoàng Mai (Hà Nội), hay ngăn cản lưu thông hàng hóa như Cần Thơ, Hải Phòng và một số địa phương khác từng làm.
“Người dân vừa là trung tâm để cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị phục vụ, vừa là chủ thể của việc phòng chống dịch. Chiến thắng của dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định điều này tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM hôm 26.8. Và hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với 1.060 xã, phường, thị trấn của 20 tỉnh, Thủ tướng một lần nữa yêu cầu chính quyền cơ sở phải lập đường dây nóng 24/24, dán tờ rơi ở tận cửa nhà dân để “người dân bệnh thì gọi, người dân đói thì gọi”.
Thực tế đã cho thấy, do chính quyền cấp cơ sở xã, phường không bảo đảm được cho người dân đủ ăn, đủ mặc, không đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất (năng lực y tế cấp xã, phường còn yếu), không bảo đảm an dân, trật tự an toàn xã hội, nên dù việc giãn cách có được thực hiện cũng chỉ là “chặt ngoài lỏng trong”, không mang lại hiệu quả bền vững.
Người dân cả nước, nhất là ở các tỉnh thành giãn cách dài ngày đã đồng lòng, nhất trí cùng Chính phủ chống dịch Covid-19, việc còn lại chỉ cần chính quyền các cấp cơ sở thực sự đủ năng lực, thực sự tạo được pháo đài niềm tin trong lòng dân như Thủ tướng mong muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.