Pháo đài bay B-52 Mỹ không kích diệt 200 tay súng Taliban

La Vi
La Vi
08/08/2021 18:14 GMT+7

Mỹ đã điều động oanh tạc cơ chiến lược B-52 tấn công phiến quân Taliban ở Afghanistan sau khi nhóm này đã chiếm được TP. Sheberghan và tiến đến Kunduz, thành phố lớn thứ 5 trên cả nước.

Theo phát ngôn viên quân đội Afghanistan Fawad Aman, B-52 đã nhắm vào các tay súng đóng quanh Sheberghan, thành phố thủ phủ tỉnh thứ 2 mà Taliban chiếm đóng trong vòng 2 ngày qua. 
Ông Aman cho biết cuộc tấn công gây ra tổn thất nặng nề cho Taliban: hơn 200 người chết và hơn 100 phương tiện bị phá hủy, cùng với một lượng lớn vũ khí đạn dược. 

Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ.

Reuters

Cuộc không kích diễn ra sau khi Taliban chiếm được Sheberghan, thành phố thủ phủ của tỉnh Jawzjan. Trước đó không lâu, TP. Zaranj, thủ phủ tỉnh Nimroz, cũng rơi vào tay nhóm này. 
Cuộc tổng tấn công của Taliban tiếp tục diễn ra trên khắp cả nước. Các tay súng Taliban nói họ đã xâm nhập vào TP. Kunduz vào hôm 7.8. 

Lực lượng an ninh Afghanistan canh gác tại trạm kiểm soát ở huyện Guzara, tỉnh Herat.

Reuters

Một nguồn tin thân Taliban cho hay lực lượng này đã chiếm được một phần của thành phố. Trong những ngày gần đây, Taliban cũng gây áp lực lên các trung tâm tỉnh khác, bao gồm Kandahar và Herat.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.