Phan Rang - Tháp Chàm lên phương án sáp nhập các phường

19/09/2023 12:25 GMT+7

UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ban hành phương án tổng thể sắp xếp, chia tách các đơn vị hành chính. Theo đó, sau khi sáp nhập, TP.Phan Rang - Tháp Chàm sẽ giảm 2 đơn vị hành chính.

Ngày 19.9, UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC).

TP.Phan Rang - Tháp Chàm: Lên phương án sáp nhập các phường trực thuộc - Ảnh 1.

TP.Phan Rang - Tháp Chàm hiện có 15 phường và 1 xã

LÊ VĂN HÙNG

Theo phương án, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hiện có 15 phường và 1 xã, gồm các phường: Đô Vinh, Bảo An, Phủ Hà, Phước Mỹ, Thanh Sơn, Đài Sơn, Văn Hải, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Mỹ Đông, Đông Hải, Đạo Long, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Tấn Tài và xã Thành Hải.

TP.Phan Rang - Tháp Chàm: Lên phương án sáp nhập các phường trực thuộc - Ảnh 2.

Sáp nhập 100% diện tích tự nhiên của P.Kinh Dinh vào P.Mỹ Hương

THIỆN NHÂN

Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 3 phường: Mỹ Hương, Kinh Dinh, Thanh Sơn. Số lượng ĐVHC cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới ĐVHC khi thực hiện phương án sắp xếp, gồm P.Đài Sơn và P.Phủ Hà.

Theo đó, chia tách 64% diện tích tự nhiên của P.Thanh Sơn sáp nhập vào P.Đài Sơn; chia tách 36% diện tích tự nhiên còn lại của P.Thanh Sơn sáp nhập vào P.Phủ Hà; sáp nhập 100% diện tích tự nhiên của P.Kinh Dinh vào P.Mỹ Hương.

Các phường sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt chuẩn quy định và có tên tạm gọi là : P.Đài Sơn, P.Phủ Hà và P.Mỹ Hương.

Sau khi sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của TP.Phan Rang - Tháp Chàm còn 13 phường và 1 xã, giảm 2 phường.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.