Phán quyết mang lại lợi ích lớn cho lao động tình dục ở Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2021 20:45 GMT+7

Các nhà hoạt động vì quyền lợi của lao động tình dục cho rằng phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Ấn Độ sẽ mang lại nhiều lợi ích sâu rộng cho đối tượng này.

Số lao động tình dục theo hồ sơ chính thức ở Ấn Độ được cho là thấp hơn nhiều so với con số thực tế

Chụp Màn Hình The INDIAN Express

Ước tính chính thức cho thấy có khoảng 1 triệu lao động tình dục ở Ấn Độ, trong đó có nhiều người không thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, mở tài khoản ngân hàng hay tiếp cận tiền trợ cấp thực phẩm vì họ không có giấy tờ nhận diện. Trong khi đó, các nhà hoạt động vì quyền lợi của lao động tình dục ước tính gần phân nửa số lao động tình dục ở Ấn Độ không được đăng ký với chính quyền và không nằm trong con số ước tính chính thức, theo Reuters.

Hôm 21.12, hai tổ chức của lao động tình dục ở bang Andhra Pradesh thuộc miền nam Ấn Độ đã đề nghị chính quyền bang đếm lại số người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, lập luận hồ sơ chính thức không phản ánh đúng con số thực tế. Đề nghị được đưa ra khoảng một tuần sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh chính phủ liên bang và các chính quyền địa phương bắt đầu phát thẻ lương thực và thẻ cử tri cho các lao động tình dục theo danh sách chính thức và đăng ký họ vào hệ thống nhận diện sinh trắc học Aadhar.

“Có khoảng 100.000 lao động tình dục theo hồ sơ chính thức, nhưng có ít nhất 200.000 lao động tình dục trong bang nên chúng tôi đã yêu cầu giới chức đếm lại”, ông Rammohan Nimmaraju, nhà sáng lập HELP, một trong số tổ chức ủng hộ lao động tình dục Andhra Pradesh cho hay. “Có thẻ lương thực, họ có thể mua được gạo với giá 2 rupee (hơn 609 đồng)/kg, có thể nộp hồ sơ xác nhận quyền sở hữu bất động sản và nếu họ có con, thẻ đó sẽ giúp con họ có thể được nhận vào trường cần có bằng bằng chứng về nhận diện. Có vô số lợi ích”, ông Nimmaraju cho hay.

Chương trình hỗ trợ của chính phủ

Bán dâm là hoạt động hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng nhiều lao động tình dục sống trong cảnh nghèo khổ và bị bóc lột. Phần lớn trong số lao động tình dục bị gia đình của họ từ bỏ và không có giấy tờ cần thiết cho việc nộp hồ sơ để có được thẻ nhận diện. Họ thường di chuyển xung quanh hoặc sống ở các khu định cư không chính thức, đồng nghĩa nhiều người không có bằng chứng về nơi cư trú.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Ấn Độ phát động chương trình hỗ trợ tiền mặt và thực phẩm để hỗ trợ các lao động không chính thức, nhưng nhiều lao động tình dục lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận những lợi ích như thế vì họ không có giấy tờ nhận diện.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ có thể sẽ rất cao nếu không kịp tiêm vắc xin

Tổ chức Kiểm soát viện trợ quốc gia (NACO), cơ quan chính phủ Ấn Độ thực hiện việc tầm soát sức khỏe và phân phát bao cao su cho những lao động tình dục đã đăng ký với cơ quan này, cho hay NACO đang cố gắng đếm lại số lao động tình dục chính xác hơn và đảm bảo họ tiếp cận được các lợi ích.

Phó tổng giám đốc NACO Shobini Rajan cho hay có khoảng 1 triệu lao động tình dục đã đăng ký và cơ quan này đã cung cấp thực phẩm cho khoảng nửa triệu lao động tình dục không có bằng chứng nhận diện trong năm qua. “Chúng tôi đã chỉ đạo các chi nhánh cấp bang của chúng tôi tiếp xúc với các tổ chức để nhận diện tốt hơn các lao động tình dục”, bà Rajan nói. Giờ đây, nhiều lao động tình dục được đăng ký để nhận thực phẩm cũng như chỗ ở trong hầu hết các bang và đang nhận khẩu phần ăn một cách đều đặn, theo Reuters dẫn lời giới chức Ấn Độ.

Hy vọng của người mẹ đơn thân

Cô K Sandhya ở bang Andhra Pradesh, bị đẩy vào ngành công nghiệp tình dục cách đây khoảng 5 năm, cho hay cô đã từng cố gắng tìm công việc khác để từ bỏ ngành này, nhưng lại gặp cản trở do thiếu giấy tờ nhận diện. Bằng chứng nhận diện duy nhất của cô đã bị bỏ lại sau khi cô từ bỏ người chồng bạo hành và bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

“Chúng tôi đã đấu tranh để có được hàng viện trợ trong lúc phong tỏa. Ít nhất tôi sẽ không phải vất vả nhiều nữa một khi có giấy tờ nhận diện”, cô Sandhya cho hay. Cô hy vọng từ bây giờ sẽ có thể tiếp cận được các chương trình viện trợ của bang dành cho các phụ nữ đơn thân. Cô Sandhya hiện là mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Một phụ nữ kiểm tra điện thoại di động trong khuôn viên Tòa án Tối cao Ấn Độ vào năm 2018

Reuters

Hồi năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh các bang cung cấp thực phẩm cho các lao động tình dục sau một cuộc khảo sát ở 120.000 người phát hiện chưa tới phân nửa số đó được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ thực phẩm của chính quyền. Trong khi đó, những nhà hoạt động vì quyền lợi của lao động tình dục cho rằng việc thực hiện lệnh trên của tòa án không đều và việc cung cấp cho các lao động tình dục bằng chứng nhận diện sẽ mang lại lợi ích cho họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.