Phẫn nộ ô tô liều lĩnh quay đầu 'như tự sát' trên cao tốc

24/07/2023 10:25 GMT+7

Bất chấp luật và xem thường mạng sống của người khác, tài xế ô tô con cố tình lái xe quay đầu ngay trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông hết sức nguy hiểm; khi một tài xế liều lĩnh, xem thường luật, cố tình lái ô tô quay đầu trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 23.7.2023 trên cao tốc Ninh Bình - Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Ninh Bình - Hà Nội, hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực gần cầu Nam Bình (giáp ranh giữa Ninh Bình và Nam Định), tài xế một phen thảng thốt khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng hiệu Hyundai Accent, mang biển kiểm soát 30H-805.42 đang cố tình quay đầu.

Phẫn nộ ô tô con liều lĩnh, quay đầu "như tự sát" trên cao tốc

Đáng nói, không chỉ lái xe xem thường luật, tài xế xe Hyundai Accent này còn hết sức liều lĩnh khi đánh lái cho xe quay đầu ngay trên cao tốc, bất chấp phía sau và ở chiều ngược lại đang có rất đông phương tiện khác lưu thông với tốc độ cao. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn, khiến nhiều người chứng kiến vừa hoảng hốt vừa không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp của tài xế ô tô nói trên.

Phẫn nộ ô tô con liều lĩnh, quay đầu 'như tự sát' trên cao tốc - Ảnh 2.

Tình huống tài xế ô tô liều lĩnh, xem thường luật cố tình lái xe quay đầu trên cao tốc

Facebook Nguyễn Văn Qua (chủ nhân đoạn video) tức giận: "Ô tô Hyundai Accent quay đầu trên cao tốc, báo hại tôi và mấy xe sau phanh dúi dụi, may mắn không xảy ra tai nạn dồn toa". Tài khoản Thụ Trần thảng thốt: "Quá nguy hiểm. Ai từng bị tai nạn trên cao tốc mới thấu cảm giác của tài xế xe gắn camera hành trình". Nick name Minh Thành ngán ngẩm: "Sao lại có thể loại lái xe bất chấp mọi thứ thế này? Vụ này mà tai nạn thì không biết bao nhiêu mạng người?".

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Nghị định 123/CP/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 quy định:

Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.