Phẫn nộ lan rộng vì hình ảnh lạm sát; tổng thống Ukraine vẫn tiếp tục đàm phán

05/04/2022 19:33 GMT+7

Theo báo cáo của tình báo quân đội Anh ngày 5.4, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực quan trọng ở miền bắc nước này, buộc Nga phải rút khỏi các khu vực xung quanh thành phố Chernihiv và phía bắc thủ đô Kyiv.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết giao tranh có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra ở những khu vực vừa được giành lại, nhưng ở cấp độ thấp và sẽ giảm trong tuần này khi phần còn lại của lực lượng Nga rút lui.

Cũng theo báo cáo trên, nhiều đơn vị Nga đã rút đi có khả năng sẽ cần được tái trang bị hoặc bổ sung trước khi được triển khai sang miền đông Ukraine.

Ukraine và Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi quân Nga tại thành phố cảng miền nam Mariupol đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hình ảnh ngôi mộ tập thể làm dậy sóng cộng đồng quốc tế

reuters

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục đàm phán chấm dứt chiến sự với Nga. Tuy nhiên, ông nói có thể sẽ không có cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky nói rằng những việc đã diễn ra ở thị trấn Bucha là không thể tha thứ, nhưng Ukraine và Nga vẫn nên đương đầu với thách thức là tiếp tục đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã cáo buộc binh sĩ Nga tiến hành sát hại không qua xét xử ở Bucha, một thị trấn lân cận thủ đô Kyiv.

Hình ảnh về ngôi mộ tập thể và thi thể của dân thường ở Bucha, tỉnh Kyiv làm dậy sóng cộng đồng quốc tế.

Trong một video, Tổng thống Zelensky nói rằng: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn có một cuộc điều tra minh bạch, đầy đủ và kết quả của cuộc điều tra này sẽ phải được công bố cho toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Ukraine kêu gọi Tòa Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra. Pháp và Anh nói sẽ ủng hộ cuộc điều tra này.

Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc giết hại dân thường, kể cả ở Bucha. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya cho biết Nga sẽ trình bày "bằng chứng thực tế" trước Hội đồng Bảo an vào ngày 5.4 để cho thấy lực lượng nước này không tham gia vào các hành động tàn bạo trên.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngày 5.4 còn cáo buộc phương Tây dàn dựng vụ việc ở thị trấn Bucha để làm mất uy tín của Nga.

Cùng ngày 5.4, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết Liên minh châu Âu (EU) rất có thể sẽ thông qua các biện pháp cấm vận mới đối với Nga vào ngày 6.4.

Ông Beaune cũng kêu gọi EU nên nhanh chóng có hành động đối với khí đốt và than nhập khẩu từ Nga.

Trong khi đó, Mỹ đã ngừng cho phép Nga thanh toán lãi suất trái phiếu chính phủ bằng đồng USD rút từ các quỹ dự trữ trong các ngân hàng Mỹ. Điều này có thể dẫn đến tình huống vỡ nợ trái phiếu nghiêm trọng.

Mỹ cũng cho biết sẽ thúc đẩy để Nga bị tạm ngưng tư cách tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.