Phẫn nộ lái xe Lexus gây tai nạn khiến nữ công an tử vong đúng sinh nhật

Lê Tân
Lê Tân
20/08/2020 12:12 GMT+7

Thanh niên có nồng độ cồn đến 0,593mg/lít khí thở điều khiển ô tô Lexus đâm nữ công an phường Minh Khai (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) tử nạn khiến dân mạng phẫn nộ.

Tài xế xe Lexus có nồng độ cồn 0,593mg/lít khí thở

0 giờ ngày 19.8, những người đang dọn dẹp hàng quán ở đường Tam Bạc (P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng) giật mình khi thấy chiếc xe Lexus sang trọng phóng vụt qua. Chỉ vài giây sau là một loạt tiếng va chạm lớn. Chạy ra xem, người dân thấy chiếc xe Lexus bốc khói nằm giữa đường với phần đầu nát bét.
Cạnh đó, 3 chiếc ô tô khác bị biến dạng, các mảnh vỡ tung tóe. Kinh hoàng hơn, các nhân chứng phát hiện một phụ nữ trẻ nằm bất động trên đường với các vết thương rất nặng. Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Phẫn nộ lái xe Lexus gây tai nạn khiến nữ công an tử vong đúng sinh nhật
Người lái xe Lexus lập tức bị người dân đưa ra khỏi xe trong sự phẫn nộ. Một số người định lao vào đánh lái xe nhưng đã được can ngăn. Trong xe Lexus, một nam thanh niên khác bị gãy chân, người đầy máu.
Mức phạt nặng như thế rồi mà vẫn cố tình vi phạm, giờ gây chết người có hối hận cũng muộn rồi, phải trả giá thôi!

NPhong

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Hải Phòng, người lái xe Lexus là Phạm Quang Linh (22 tuổi, ngụ P.Sở Dầu, Q,Hồng Bàng), đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Công an Q.Hồng Bàng đã xét nghiệm nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe Phạm Quang Linh. Kết quả, Linh có thấy nồng độ cồn 0,593mg/lít khí thở, âm tính với ma túy. Chiếc xe Lexus Linh điều khiển đã chạy với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 3 ô tô khác và gây tai nạn chết người.
Theo thông tin từ trung tâm đăng kiểm tại Hải Phòng, chiếc xe Lexus Phạm Quang Linh điều khiển gây tai nạn được sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu ngày 8.12.2017. Chủ sở hữu chiếc xe này là Công ty TNHH Thương mại Thảo Hiền (P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng).
Được biết, phố Tam Bạc từ khi được cải tạo có rất nhiều hàng quán được mở và thu hút nhiều người đến vui chơi vào mỗi buổi tối. Phố này đã được quy hoạch thành phố đi bộ nhưng chưa triển khai. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vụ việc xảy ra lúc đêm khuya nên ít thương vong, nếu sớm hơn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Phẫn nộ lái xe Lexus gây tai nạn khiến nữ công an tử vong đúng sinh nhật

Nạn nhân là một phụ nữ xinh đẹp 

Nữ công an xinh đẹp ra đi để lại 2 con nhỏ

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này là chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, ngụ đường Điện Biên Phủ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng), cán bộ Công an P.Minh Khai, cấp hàm thượng úy. Chị Thảo là người xinh đẹp, giỏi giang và được bạn bè quý mến. Xót xa hơn, chị Thảo ra đi vào đúng ngày sinh và cũng ngày kỷ niệm thành lập lực lượng công an nhân dân (19.8).
Chị Thảo từng công tác tại Công an Q.Hồng Bàng và mới chuyển về Công an P.Minh Khai. Một người bạn của chị Thảo chia sẻ, bố chị Thảo cũng mới mất vì tai nạn giao thông. Chị Thảo ra đi để lại 2 con còn rất nhỏ.
Tài khoản Hà Quốc Bảo chia sẻ: “Chứng kiến vụ tai nạn, trời đổ mưa, nạn nhân được che tạm bằng cái ô nhỏ. Thật xót xa”. Bạn Thu Anh thì chia sẻ: “Thương chị nhiều, mong chị ra đi thanh thản. Hồng nhan bạc mệnh”. Tài khoản Bảo Hòa xót xa bình luận: “Yên nghỉ em nhé! Dù không biết em mà đau xót từ hôm qua tới giờ”. 
Xót xa, thương cảm với chị Thảo bao nhiêu thì dư luận cũng phẫn nộ với lái xe Phạm Quang Linh bấy nhiêu. Tài khoản Chiến Mai bình luận: “Lại uống rượu, bia rồi lái xe gây tai nạn chết người, gây thiệt hại về người và tài sản. Thiệt hại về người là nỗi đau và là sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Đề nghị phạt thật nặng hơn đối với hành vi gây tai nạn khi trong người có cồn thì họa may mới hạn chế được tình trạng này”.
Đồng ý với quan điểm trên, tài khoản có tên Thông Thiên cho rằng: “Say xỉn lái ô tô tông chết người quá thường xuyên, cần tăng nặng quy định pháp luật đối với hành vi này; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát trên đường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.