Phẫn nộ cô bảo mẫu nhét giẻ vào miệng trẻ

03/07/2021 05:00 GMT+7

Bạn đọc bức xúc lên án hành vi của bảo mẫu nhét giẻ vào miệng trẻ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe.

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hành hạ người khác”, quy định tại điều 140 bộ luật Hình sự, xảy ra ở lớp mầm non Sao Việt.
Tại cơ quan công an, bảo mẫu Lê Thị Lành (19 tuổi) thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu N.N (1 tuổi, ở P.Tiền Phong, TP.Thái Bình). Trước đó, hôm 6.4, do cháu N. quấy khóc nên Lành đã nhét giẻ vào miệng và dùng tay giữ chặt bé. Vụ việc được chị V.D.L (20 tuổi, ở H.Thái Thụy, Thái Bình), khi đó cũng đang làm ở lớp mầm non Sao Việt, dùng điện thoại di động quay lại. Tối 28.6, clip được chia sẻ trên mạng xã hội và dư luận hết sức phẫn nộ khi nhìn thấy hành vi bạo hành trẻ của bảo mẫu Lành.
Nên giải tán cơ sở và cấm hành nghề vĩnh viễn những người như thế này.

Văn Hồng

Đọc mà tức. Ác dã man. Bé nhỏ xíu mà sao nỡ hành hạ như vậy. Phải xử lý thích đáng.

Trương Thanh

Đã làm nghề này thì phải có cái tâm, niềm thương yêu trẻ. Không có thì đừng làm, tìm việc khác đi.
Tam Phan
Hình ảnh và video đã có, không thể nói xin lỗi là xong, phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật thì mới làm gương.

Văn Minh

Lành là em gái của bà Lê Thị Hương Giang, chủ lớp mầm non Sao Việt. Đây là lớp mầm non được cấp phép hoạt động từ tháng 7.2020 tại nhà số 56 Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong. Hiện nay, lớp mầm non Sao Việt bị tạm đình chỉ hoạt động để điều tra vụ việc.

Quá tàn nhẫn

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ lên án hành vi bạo hành trẻ của bảo mẫu Lê Thị Lành. "Sao ác vậy? Tội cho bé quá, ngộ nhỡ bé bị ngạt thở thì sao. Ấn tượng kinh hoàng này sẽ theo cháu cả một thời ấu thơ", BĐ Ngoc Van lên án.
Tương tự, BĐ Hiền Lưu ý kiến: "Đọc mà bức xúc quá. Hành vi thật tàn nhẫn. Bé mới 1 tuổi mà sao nỡ hành hạ cháu như vậy... Cạn lời với những cô bảo mẫu như thế này".
"Phải xử lý hình sự thật nghiêm khắc để còn răn đe những kẻ độc ác mà lại được tuyển làm nghề giữ trẻ", BĐ Khanh Linh đề nghị.
BĐ Năm Phùng cho rằng: "Không thể chấp nhận sự bạo hành trẻ như vậy được. Một đứa trẻ ngây thơ chưa hết mùi sữa mẹ mà cô bảo mẫu đối xử như vậy thật đau lòng. Đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm để răn đe và bảo vệ trẻ".
"Các cơ sở trông trẻ phải có giấy phép mà cấp phép rồi cũng phải kiểm tra, chứ tôi thấy thời gian qua xảy ra nhiều vụ trẻ bị bạo hành, nhất là các điểm trông trẻ tư nhân không có phép", BĐ Quang Vinh lưu lý.

Cần xử lý nghiêm

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ như thế này. "Cô giáo giữ trẻ em mà tâm địa ác vậy thì cấm hành nghề. Đề nghị phải xử lý nghiêm minh", BĐ Robin bức xúc.
BĐ The Hung cùng quan điểm: "Không thể hiểu được, đã có biết bao trường hợp các cô giáo nhà trẻ hành hung, bạo lực với các cháu đã bị xử lý, nhưng nay lại cảnh này tái diễn, cơ quan chuyên trách cần phải thẳng tay với vụ việc này. Cô giáo phạm luật không xứng đáng trong ngành này nữa".
"Đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nặng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục phải tăng cường kiểm tra, hoặc có các giải pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng này. Đây không phải là vụ việc cá biệt mà trên cả nước thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp bảo mẫu hành hạ trẻ. Thật xót xa!", BĐ Thanh Liêm đề nghị.
BĐ Lê Quang cho rằng: "Nếu không yêu trẻ thì đừng chọn học và theo ngành này. Hiện nay nhiều bảo mẫu chẳng hề yêu trẻ nhưng lại cố chen vào học lấy cái nghề kiếm cơm nên mới dẫn đến nhiều vụ bạo hành trẻ đau lòng như báo chí phản ánh thời gian qua. Vì vậy các trường mầm non phải lựa chọn kỹ khâu đầu vào. Ngoài ra, cơ quan quản lý phải có giải pháp để bảo vệ trẻ, không thể để tình trạng này tái diễn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.